Điểm danh những hòn đảo tỷ phú biệt lập giữa thành phố khắp thế giới

2022-12-22 20:09:41 0 Bình luận

Indian Creek – Đảo xa hoa bậc nhất nước Mỹ

Nổi tiếng hàng đầu thế giới về sự xa hoa phải kể đến Indian Creek vịnh Biscayne thuộc quận Miami-Dade, Florida tại Mỹ. Sở hữu diện tích giới hạn chỉ hơn 1km2 song Indian Creek hội tụ cộng đồng doanh nhân giàu có, ngôi sao nổi tiếng như tỷ phú Carl Icahn, cựu chủ tịch CLB bóng bầu dục Philadelphia Eagles Norman Braman, cựu huấn luyện viên CLB bóng bầu dục Miami Dolphins Don Shula, nhà đầu tư Eddie Lampert và tỷ phú Jeff Soffer…

Đảo tỷ phú Indian Creek.

Theo SCMP, trên đảo có 34 biệt thự với bến du thuyền riêng, tầm nhìn tuyệt đẹp ôm trọn bờ biển cùng ánh đèn lung linh phía thành phố. Trung tâm của đảo là sân golf hiện đại nhằm thỏa mãn thú vui xa xỉ của giới nhà giàu.

Để trở thành cư dân của đảo tỷ phú Indian Creek, số tiền các tỷ phú phải chi lên tới cả triệu đô. Từ năm 1991, giá biệt thự tại đây đã là 3,9 triệu USD. Không chỉ đắt đỏ về giá trị, tiềm năng sinh lời của mỗi căn biệt thự tại Indian Creek cũng ở mức chóng mặt do số lượng hữu hạn cùng vị trí lý tưởng ngay trên vịnh Biscayne. Ví như giá biệt thự 6 phòng ngủ mà doanh nhân bất động sản Alex Meruelo từng mua chỉ hơn 7 triệu USD trong năm 2008 song đã lên tới 19,8 triệu đô khi được rao bán vào năm 2021.

Fisher – hòn đảo có mật độ triệu phú đông nhất nước Mỹ

Khác với Indian Creek dù biệt lập xong vẫn kết nối với đất liền bởi 1 cây cầu thì đảo Fisher ở Miami chỉ có phương tiện di chuyển duy nhất là du thuyền. Nơi đây được mệnh danh là hòn đảo có mật độ triệu phú đông nhất nước Mỹ.

Trên đảo hội tụ đa dạng các loại hình bất động sản từ căn hộ, nhà riêng tới phòng khách sạn. Những trải nghiệm thư giãn, giải trí, thể thao chất lượng hàng đầu như 18 sân tennis, sân golf đẳng cấp, bể bơi tràn bờ, bãi biển riêng với cát nhập khẩu từ Bahamas, bến du thuyền nước sâu, các dịch vụ spa, trị liệu gắn với thiên nhiên… được đầu tư với những tiêu chuẩn cao nhất.

Tuy nhiên, để sử dụng những tiện nghi nghỉ dưỡng, cư dân Fisher phải trả phí thành viên ban đầu là 250.000 USD và mức phí hàng năm là 20.330 USD. Những du khách đến đây thường xuyên có thể trở thành thành viên khi đóng phí lần đầu 42.800 USD và phí hàng năm 27.306 USD.

Để di chuyển trên đảo, cư dân thường sử dụng xe golf sang trọng. Đặc biệt, ở một số khu vực, cư dân còn được tặng xe golf Garia trị giá tới 20.000 USD khi sở hữu bất động sản.

Đảo Fisher Island hội tụ giới tinh hoa.

Cung cấp các dịch vụ an cư, lưu trú, nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu, lối kiến trúc lịch lãm, cùng vị trí biệt lập có một không hai song chỉ cách đất liền 7 phút đi phà, Fisher hội tụ những cư dân nổi tiếng hàng đầu thế giới như tỷ phú Oprah Winfrey, ngôi sao quần vợt Boris Becker, Giám đốc điều hành Hasbro Toys Alan Hassenfield, huyền thoại tennis Boris Becker hay nam diễn viên Mel Brooks…

Banana – Đảo nhân tạo xa xỉ của Nigeria

Nằm trong danh sách những hòn đảo tỷ phú hàng đầu thế giới, Banana là hòn đảo nhân tạo thuộc địa phận thành phố Lagos, Nigeria. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của các tỷ phú, là nơi lưu trú của những gia đình nổi tiếng, và giàu nhất nước này.

Hoàn thành vào năm 2000, đảo Banana có diện tích 1,63 triệu mét vuông nằm không xa quảng trường Tafawa Balewa Square, trung tâm thương mại của Lagos. Hòn đảo nhân tạo được xây dựng để giới siêu giàu Nigeria tránh khỏi sự xô bồ của thành phố Lagos.

Biệt thự, nhà phố trên đảo Banana có mức giá giao động từ 1,3 đến 3 triệu USD. Bên cạnh hạ tầng công nghệ cao, hòn đảo này còn có khu mua sắm, nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ các món ăn nổi tiếng ở châu Phi, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng quốc gia, thậm chí cả làng nghề thủ công.

Ngoài những tỷ phú và giới thượng lưu của Nigeria, đảo Banana cũng thu hút những cư dân giàu có từ Mỹ, Anh, Lebanon, Ấn Độ, và Pháp. Có thể kể Mike Adenuga, tỷ phú sở hữu Globacom, nhà khai thác viễn thông lớn thứ hai của đất nước và của công ty thăm dò dầu khí Conoil; Iyabo Obasanjo, con gái cựu tổng thống nước này Olusegun Obasanjo; Sayyu Dantata, con trai của Alhassan Dantata, một trong những doanh nhân giàu có nhất ở Tây Phi...

Sunneva Island – Đảo Ánh Dương

Xu hướng tìm kiếm các hòn đảo tỷ phú vừa riêng tư biệt lập, vừa nằm giữa trung tâm thành phố đang dần chinh phục giới tinh hoa Việt Nam.

Đảo Ánh Dương – Sunneva Island tại Đà Nẵng được kiến tạo bởi Sun Property (Thành viên Sun Group) là một trong những cái tên đang được tìm kiếm trong cộng đồng tỷ phú Việt.

Sunneva Island - Điểm đến mới của giới thượng lưu. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Nằm tại vị trí đắc địa trên đảo Đồng Nò biệt lập, bao quanh là 3 dòng chảy sông Hàn, sông Đô Tỏa và sông Cổ Cò, Sunneva Island sở hữu phong thủy thịnh vượng đón trọn dòng chảy tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. 

Trên quy mô 26 ha, chủ đầu tư dành đến 16 ha để làm cảnh quan, cây xanh, tiện ích. Đây là mật độ xây dựng lý tưởng tạo nên không gian nghỉ dưỡng thượng lưu đúng nghĩa cho cư dân. Hệ thống công viên đa dạng trải dài trên toàn đảo có diện tích lên tới 5ha cùng 2,2km đường dạo bộ quanh đảo biến Sunneva Island thành thế giới tách biệt, nơi cư dân hoàn toàn kết nối với thiên nhiên. Bộ sưu tập 50 tiện ích cao cấp như bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, bể bơi vô cực, clubhouse, bể sục jacuzzi, sân tennis, bóng rổ, gym ngoài trời, phòng trà đạo… sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của chủ nhân trân quý. 

Không gian giao hòa thiên nhiên tại Sunneva Island. (Ảnh phối cảnh minh họa)

Nhờ vị trí hiếm có, các biệt thự hạng sang trên đảo đều sở hữu tầm nhìn bao trọn Ngũ Hành Sơn, mặt nước sông xanh mát hay các khu vườn nhiệt đới rực rỡ quanh năm. Đồng thời, Sun Property còn mang phong cách Đông Dương (Indochine style) kết hợp hài hoà với văn hóa Champa tạo nên nét kiến trúc đặc sắc cho các căn biệt thự Sunneva Island.

Hội tụ những giá trị về vị trí hiếm có, tiện ích đẳng cấp dành cho giới siêu giàu cùng đơn vị phát triển hàng đầu, Sunneva Island đúng như tên gọi “Đảo Ánh Dương” hứa hẹn mang tới những home resort thượng lưu ven sông, tôn vinh vị thế của những chủ nhân danh giá.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...